Giả gái, lãnh án thật!

Thứ ba, 07/03/2017 12:24

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Võ Trung Hồng Trang (1982, trú tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa). Điều đáng nói, trong khi được cơ quan CA cho tại ngoại để điều tra thì Trang tiếp tục “bổn cũ soạn lại”.

1 giờ ngày 12-6-2016, Trang cải trang giả làm nữ, đi bộ tại khu vực đường Trần Phú, Nha Trang nhằm tiếp cận các khách nam người nước ngoài với mục đích trộm tài sản. Đến 1 giờ 30 cùng ngày, khi đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn đối diện khách sạn Happy Light), Trang phát hiện ông Kurrisyn Maksim (quốc tịch Nga) đi bộ một mình nên áp sát, vuốt ve vùng nhạy cảm của ông Kurrisyn Maksim rồi lợi dụng sơ hở móc trộm ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Alpha (trị giá 5,992 triệu đồng). Sau khi lấy được điện thoại, Trang nhanh chóng bỏ đi, rồi mang chiếc điện thoại vừa trộm cắp được về cất giấu tại phòng trọ ở tổ 1 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang. Sau khi phát hiện mất điện thoại, ông Kurrisyn Maksim đến CAP Lộc Thọ trình báo sự việc. Qua truy xét, cơ quan CA triệu tập Trang về làm việc. Tại đây, Trang đã khai nhận hành vi của mình.

Mặc dù CQĐT CATP Nha Trang đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang trong quá trình điều tra vụ án, nhưng khi được cho tại ngoại để hầu tra, 3 giờ ngày 4-7-2016, Trang tiếp tục điều khiển xe máy đến đường Trần Phú tìm ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến trước khu vực số 46-Trần Phú, Trang phát hiện anh Xing Hai Dong (quốc tịch Trung Quốc) đang đi bộ. Để làm anh Dong mất cảnh giác, Trang đến giả vờ hỏi đi massage. Trang sấn vào vuốt ve vùng nhạy cảm rồi móc túi quần trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 6S (trị giá 21,145 triệu đồng) của anh Dong, sau đó lên xe máy bỏ đi. Khoảng 10 phút sau Trang quay lại xem bị hại có trình báo cơ quan CA hay không. Lúc này, anh Nguyễn Vũ Hoàng Ân nhìn thấy và cho Trang biết việc anh Dong đã đến CA trình báo nên Trang gửi lại điện thoại trên nhờ anh Ân mang trả cho bị hại.

Theo HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Mặc dù CQĐT CATP Nha Trang đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo trong quá trình điều tra vụ án, nhưng ngày 4-7-2016, bị cáo lại tiếp tục giả gái thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại trước khu vực số 46-Trần Phú. Đặc biệt bị cáo nhằm vào khách nước ngoài để trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế, đối ngoại của Nhà nước đối với người nước ngoài vào đầu tư và du lịch tại Việt Nam, cũng như gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương nên đã tuyên phạt Trang 12 tháng tù.

Hoàng Văn